Phú Yên hết dịch cúm gia cầm

Trước đó, ngày 12-2, dịch cúm gia cầm xuất hiện trên một đàn vịt tại thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Chi cục Thú y Phú Yên đã tiêu hủy hơn 2.000 con vịt bị nhiễm bệnh của hai hộ chăn nuôi, đồng thời cấp phát hơn 408.000 liều vaccine tiem phòng cho các đàn gia cầm.

Trong thời gian xảy ra dịch, tỉnh Phú Yên đã lập thêm ba chốt kiểm dịch động vật tại các vùng giáp ranh với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Theo ông Đào Lý Nhĩ, từ ngày 14-2 đến nay, Phú Yên không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Tuy nhiên, hiện nay ba chốt kiểm dịch động vật mới được thành lập vẫn tiếp tục duy trì hoạt động để giám sát việc vận chuyển, mua bán gia cầm cho đến khi hai tỉnh giáp ranh là Khánh Hòa, Đắk Lắk công bố hết dịch.

Ông Nhĩ cho rằng lo ngại nhất hiện nay là dịch cúm H5N1 đang xảy ra trên chim cút tại tỉnh Khánh Hòa. Do đó, Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên đàn chim cút hơn 408.000 con ở tỉnh này, chủ yếu nuôi tại các huyện Đông Hòa, Phú Hòa, TP Tuy Hòa.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm