Phẫu thuật thay van tim qua da

Trước đó, vào ngày 19-4, bà PTL (ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, suy tim. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bệnh lý về hẹp van tim do vôi hóa nên cần phải tiến hành phẫu thuật, điều trị. Kíp mổ đã tiến hành can thiệp thay động mạch chủ qua da, đưa vòng van có đường kính 26 mm vào để thay van động mạch chủ.

Theo các bác sĩ, nếu áp dụng theo phương pháp truyền thống thì bệnh nhân phải mổ hở banh lồng ngực, tim ngừng đập phải tạo nhịp tim nhân tạo. Phương án này có thể gây ra nhiều biến chứng khi mổ. Với việc áp dụng phương pháp điều trị mới này, tim bệnh nhân vẫn đập bình thường. Sau đó các bác sĩ dùng phương pháp can thiệp khác, sau khoảng hai giờ là kết thúc ca mổ.

T.TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm