Phạt thẩm mỹ viện tư vấn thai phụ hút mỡ bụng 155 triệu đồng

Chiều 24-12, Sở Y tế TP.HCM cho biết thông tin trên.

Thẩm mỹ viện Sophie International bị phạt do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

UBND TP.HCM đình chỉ hoạt động của thẩm mỹ viện nói trên trong thời hạn chín tháng. Buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước xác nhận.

Như PLO đưa tin, trước đó chị ĐNA (28 tuổi, ngụ Hà Nội) được Thẩm mỹ viện Sophie International tư vấn hút mỡ bụng với giá 140 triệu đồng. Chị A. đồng ý và được thẩm mỹ viện này đưa tới BV Thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM) để thực hiện.

Sau khi hút mỡ bụng, chị A. rơi vào trạng thái chóng mặt, buồn nôn, khó thở nên vào một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Các bác sĩ phát hiện chị A. đang mang thai khoảng tám tuần tuổi. Sau đó chị A. đến làm việc với Thẩm mỹ viện Sophie International nhưng nơi đây chưa giải quyết thỏa đáng.

* Sở Y tế TP.HCM còn cho biết UBND TP cũng vừa ra quyết định phạt ông Nguyễn Tiến Thuận (chủ viện thẩm mỹ Đại học Y ở địa chỉ 368/7 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) 87,5 triệu đồng.

Lý do là viện thẩm mỹ Đại học Y cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

UBND TP.HCM cũng đình chỉ hoạt động viện thẩm mỹ Đại học Y trong vòng chín tháng. Buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước xác nhận.

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra đột xuất viện thẩm mỹ Đại học Y. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận nơi đây thực hiện tiêm botox và filler nhưng không xuất trình được hóa đơn dụng cụ y tế, kể cả hồ sơ chứng minh nguồn gốc thuốc các loại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm