Phát sốt trước cuộc khủng hoảng siêu vi trùng

Số tiền đầu tư cho cuộc nghiên cứu toàn cầu này là 2,41 triệu USD, do quỹ từ thiện y khoa Wellcome Trust (Anh) hỗ trợ. GS Matthew Cooper, người đề ra ý tưởng mở cuộc nghiên cứu toàn cầu, nhận định việc tìm ra kháng sinh mới rất cấp bách vì tình trạng kháng kháng sinh hiện đã hết sức nghiêm trọng. Theo ông, y học hiện tại đang trên đường quay lại thời kỳ chưa có kháng sinh khi cả những căn bệnh truyền nhiễm đơn giản cũng có thể gây tử vong.

Các nhà khoa học Úc hy vọng sẽ nhận được khoảng 50.000 hợp chất hóa học gửi về trong 18 tháng để nghiên cứu khả năng chống vi trùng của chúng, hy vọng tìm ra loại kháng sinh mới có thể chống lại cuộc khủng hoảng siêu vi trùng hiện nay.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm