Phạt 6 công ty sau loạt thông tin về thịt bẩn

Theo đó, Chi cục đề nghị UBND phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM chấn chỉnh hoạt động mua bán gà và các sản phầm từ gà trước cổng Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn.

“Chi cục cũng đề nghị Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn củng cố lực lượng bảo vệ. Đồng thời yêu cầu sáu công ty tổ chức giết mổ gia cầm trong trung tâm đăng ký danh sách nhân viên để trung tâm dễ dàng quản lý việc ra vào” – ông Phát nói.

Thịt heo và sản phẩm từ heo không đảm bảo chất lượng bị tịch thu tiêu hủy. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đối với sáu công ty tổ chức giết mổ gia cầm, ông Phát cho biết Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đề nghị thực hiện đúng quy trình giết mổ, sơ chế động vật.

“Hiện cả 6 công ty đều vi phạm nội dung trên và bị Chi cục ra quyết định phạt. Nếu công ty nào vi phạm lần hai sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động ba ngày. Vi phạm lần ba sẽ đình chỉ bảy ngày. Trường hợp tiếp tục vi phạm, Chi cục sẽ có hình thức xử lý thích đáng” – ông Phát nói thêm.

Riêng về lực lượng nhân viên của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, ông Phát nói sẽ có buổi họp để chấn chỉnh.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường 9, quận Gò Vấp, cho biết phường cũng đã kiểm tra hai điểm kinh doanh thịt heo trên đường Phạm Văn Chiêu mà PLO.VN đề cập trong bài “Cận cảnh những điểm bán thịt bẩn kinh hoàng”.

UBND phường đã tịch thu và tiêu hủy 80 kg thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm