Omega-3 giảm nguy cơ rối loạn tâm thần

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 81 người, tuổi 13-35. Họ được chia thành hai nhóm. Trong 12 tuần, nhóm 1 được cho bổ sung Omega-3, nhóm 2 được cho uống giả dược. Kết quả sau sáu năm theo dõi, tỉ lệ người mắc chứng rối loạn tâm thần ở nhóm 1 là 9,8% (4/41 người), trong khi đó ở nhóm 2 tỉ lệ này tới 40% (16/40 người). Ngoài ra, quá trình tiến triển bệnh của những người ở nhóm 2 bị rối loạn tâm thần lại nhanh hơn.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, vì quy mô nghiên cứu khiêm tốn nên cần phải có thêm các cuộc nghiên cứu nữa để khẳng định thêm về kết luận này và xác định cơ chế hỗ trợ sức khỏe tâm thần của acid béo Omega-3.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm