Nổ dưới nồi nấu bánh tét, bệnh nhân bị mù hai mắt

Theo lời khai của bệnh nhân và thân nhân,  ngày 1-3,  anh Minh đang nấu bánh tét thì bỗng nhiên từ dưới đất có tiếng nổ vang... Anh được nhập viện  BV địa phương, sau đó chuyển lên BV Mắt TP.HCM và  tiếp đó chuyển qua BV Chợ Rẫy. 

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Duy Tính 

Theo BS Hồng, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa vết thương toàn thân, mắt phải vỡ nhãn cầu, mắt trái nghi vỡ nhãn cầu và rất bẩn. Bệnh nhân được đưa đi mổ. Tròng đen mắt bị thủng 4-5 lỗ, tròng trắng thủng hai lỗ, giác mạc phù nề...

Cạnh đó, giác mạc mắt trái cũng phù nề, lòng trắng thủng 1-2 lỗ, nội nhãn đầy máu... Các bác sĩ đã làm sạch vết thương và khâu bảo tồn. Trong quá trình mổ vết thương không thấy kim khí mà toàn đất cát. 

Theo bác sĩ Hồng, hiện bênh nhân được điều trị loại bỏ dị vật, tránh nhiễm trùng và cố gắng bảo tồn nhãn cầu. Tuy nhiên khả năng bảo tồn rất thấp. Hiện mắt phải bệnh nhân chỉ thấy sáng, tối loè loẹt. Trong trường hợp nặng hơn, bệnh nhân có khả năng phải múc bỏ cả hai mắt.

Theo người nhà bệnh nhân, nồi bánh tét được nấu dưới đất, khả năng tiếng nổ từ phía dưới nồi bánh là do đầu đạn phát nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm