Nhiều bệnh nhân chết vì thiếu nguồn ghép tạng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại lễ ra mắt Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và Hội Ghép tạng Việt Nam chiều 26-6 tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Tiến, nhu cầu ghép mô, tạng ở Việt Nam là rất lớn và đang gia tăng nhanh, tuy vậy nguồn cho lại hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của nhân dân về việc hiến tặng mô, tạng chưa cao. “Sự ra đời của hội sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của mỗi người dân để tiến tới chủ động tham gia hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người trong toàn xã hội” - bà Tiến mong muốn.

Theo thống kê, số lượng các ca ghép mô, tạng ở Việt Nam mới chỉ dừng lại con số khiêm tốn: ghép thận hơn 1.000 ca, ghép gan 37 ca, ghép tim 11 ca… Trong khi đó, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn tính và hàng ngàn người khác cần được ghép gan, ghép tim.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm