Nhạc sĩ Vũ Hoàng đã tỉnh táo lại

Hiện nhạc sĩ còn yếu nhưng đã tỉnh táo, mạch và huyết áp tạm ổn. Trước đó, đêm 16-1, ông được đưa tới BV Nhân dân 115 với biểu hiện đột ngột yếu nửa người bên trái, nói khó. Các bác sĩ điều trị theo hướng nhồi máu não và điều chỉnh huyết áp.

Nhạc sĩ Vũ Hoàng tên thật là Vũ Bảo Hoàng, những ca khúc do ông sáng tác như Gửi lại em, Hương tràm (thơ Đỗ Trung Quân), Nói với em, Bụi phấn (viết cùng Lê Văn), Phượng hồng (thơ Đỗ Trung Quân)… Đặc biệt ca khúc Mùa hè xanh (1998) được thanh niên tình nguyện cả nước sử dụng như một bài hát truyền thống.

Nhạc sĩ hiện là tổng biên tập tạp chí Du Lịch TP.HCM. Được biết cách đây năm năm, ông từng điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng do bị nhồi máu não.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm