Người nhận trái tim từ Vũng Tàu được xuất viện

Ngày 15-12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh nhân Trần Quang H. (34 tuổi, trú tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã được ra viện sau gần 15 ngày ghép tim.

Người hiến trái tim cho anh H. là một công nhân bị tai nạn giao thông ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bệnh nhân Trần Quang H. được ra viện sau gần nửa tháng được ghép tim.

Khi ra viện, anh H. cảm ơn đội ngũ Y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cùng các cơ quan chức năng đã hỗ trợ trong quá trình ghép tim và điều trị. Anh H. xúc động gửi lời tri ân đến người hiến tạng.

Trước đó, chiều muộn ngày 1-12, ngay sau khi nhận được thông tin hiến tạng từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia có người cho chết não tại Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Trung ương Huế đã kịp thời cử một kíp bác sĩ đến địa phương phối hợp với cơ quan chức năng để nhận tạng.

13 giờ 35 ngày 2-12, trái tim rời lồng ngực người hiến tại Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu và được vận chuyển về Huế lúc 16 giờ 45 cùng ngày.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 15, tại Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ bắt đầu hành trình ghép tim cho bệnh nhân là anh H. bị bệnh cơ tim giãn, suy tim suốt 7 năm qua. Đến 18 giờ 50 phút quả tim đã đập trong lòng ngực bệnh nhân.

Hiện sức khỏe anh H. đã ổn định, chức năng tim tốt, các chỉ số huyết động và sinh hoá ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm