‘Người cây’ đã trở lại bình thường

Chứng bệnh lạ này có tên epidermodysplasia verruciformis, tức một khiếm khuyết trong hệ thống miễn dịch tăng nguy cơ nhiễm virus gây u nhú, virus HPV khiến khắp hai bàn tay anh mọc lên các u nhú và phát triển nhìn giống những cành cây. Số ca bệnh này hiếm đến nỗi thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh Abul Bajandar trước khi phẫu thuật. Ảnh: CNN

Anh Bajandar bắt đầu phát u nhú từ năm 10 tuổi. Từ đó trở đi các u nhú liên tục xuất hiện, phát triển che lấp cả hai bàn tay. Cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của anh hoàn toàn bị xáo trộn. Anh phải bỏ luôn công việc lái xe kéo kiếm tiền nuôi vợ con, thậm chí không thể tự ăn uống, tự vệ sinh.

Từ tháng 2-2016 đến gần đây, anh Bajandar trải qua 16 cuộc phẫu thuật tại một bệnh viện ở thủ đô Dhaka (Bangladesh). Tình trạng hiện giờ là anh đã có thể dùng tay để ăn và viết.

Theo các bác sĩ thì anh còn phải chịu vài cuộc phẫu thuật nữa trước khi hoàn toàn trở lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm