Ngửi dở có thể chết sớm

Đây là kết luận một nghiên cứu mới của Trường Đào tạo bác sĩ và phẫu thuật viên thuộc ĐH Columbia (Mỹ) vừa công bố trên tạp chí Annals of Neurology.

Nghiên cứu được thực hiện trên 1.169 người Mỹ lớn tuổi. Họ trải qua 40 lần lựa chọn ngẫu nhiên một mảnh vải được tẩm một mùi thơm, hít và chọn một trong bốn đáp án mùi cho sẵn. Với những người có số lần đoán trúng thấp nhất, rủi ro chết sớm cao tới 45%. Rủi ro này ở những người có số lần đoán trúng cao nhất là 18%.

Tác giả nghiên cứu Davangere Devanand - Giám đốc khoa Tâm thần lão khoa tại Trường Đào tạo bác sĩ và phẫu thuật viên thuộc ĐH Columbia cho rằng dù nghiên cứu chưa thực hiện trên người ở lứa tuổi thanh niên và trung niên nhưng nhiều khả năng kết luận này có thể cũng đúng với họ.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm