Nghịch dại, bé 4 tuổi cho tay vào máy ép nước mía

Ngày 15-5, BV Sản nhi Nghệ An cho biết vừa phẫu thuật thành công bàn tay phải của bé Tr.Q.N (4 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị máy ép nước mía cuốn.

Các ngón tay của bé N. bị máy ép nước mía ép bị thương nặng. 

Theo người thân cho biết, ngày 5-5, bé N. chạy sang nhà hàng xóm chơi. Tại nhà hàng xóm có bán nước mía. Khi máy ép nước mía đang chạy, bé N. đã nghịch dại bỏ bàn tay vào máy ép. Người bán nước mía đã hốt hoảng vội tắt máy và gọi người dân gần đó đến giúp đỡ.

Bàn tay bé N. sau phẫu thuật. 

Tuy nhiên, bé N. đã bị máy ép nước mía ép dập nát gần đứt lìa đốt giữa và ngón 3,4 bàn tay phải. Người thân đã đưa bé đến bệnh viện cứu bàn tay cho bé.

Các y, BS của BV Sản nhi Nghệ An đã quyết định phẫu thuật cắt lọc hoại tử, xử lý vết thương, khâu phục hồi, kết hợp cố định xương gãy cho bé N. Hiện bé N. đang được tiếp tục điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm