Ngày thứ 14 Quảng Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-10, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh này đang trải qua ngày thứ 14 không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày hôm qua (5-10), Quảng Nam ghi nhận một ca nhiễm mới. Bệnh nhân ở xã Đại Cường (huyện Đại Lộc), là người về tự do từ tỉnh Bình Dương, được giám sát cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Tính từ 18-7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận tổng cộng 684 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 32 ca cộng đồng, 424 ca nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 160 ca xâm nhập từ các tỉnh và 68 ca nhập cảnh.

Ngày thứ 14 liên tiếp Quảng Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TN.

Về công tác tiêm vacine phòng COVID-19 (tính đến ngày 5-10), tỉnh Quảng Nam đã nhận 416.550 liều, đã thực tiêm 400.512 liều. Trong đó, số người được tiêm là 333.928 người, 66.584 người đã tiêm đủ hai liều (5,33% dân số cần tiêm).

Tỉnh này đang thực hiện cách ly y tế tập trung cho 2.289 người, trong đó cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú 1.715 người và cách ly tại các cơ sở tập trung 574 người. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đang điều trị cho 49 bệnh nhân.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố ba vụ án hình sự về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”’; phát hiện, xử lý 1.288 trường hợp vi phạm, phạt 2,537 tỉ đồng. Trong đó, 728 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt 823 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm