Ngày 5-10, Cần Thơ có 30/54 ca nhiễm là người ở tỉnh khác về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, theo Cổng thông tin COVID-19 TP Cần Thơ, trong ngày Cần Thơ có thêm 54 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, các quận Ninh Kiều có 19 ca, Bình Thủy 1 ca, Thốt Nốt 4 ca, còn lại 30 ca là người ở tỉnh khác về.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 5.872 ca mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi được 4.926 ca.

Nhiều ngày qua, rất đông công dân Cần Thơ làm việc ở các tỉnh đã chạy xe máy về quê. Ảnh: CHÂU ANH

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 10 trường hợp nghi nhiễm gồm năm người là F1 được cách ly trước đó, ba người là công dân từ TP.HCM về, hai người là tài xế xe luồng xanh từ Hậu Giang về. Tính riêng từ ngày 9-7, Vĩnh Long có 2.192 ca nhiễm trong đó đã điều trị khỏi 2.183 ca

Còn tỉnh Trà Vinh, ghi nhận thêm 10 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, đều là các trường hợp về từ ngoài tỉnh đã được quản lý, cách ly tập trung. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.534 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.422 trường hợp.

Theo Tiểu ban thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày tỉnh ghi nhận 67 ca dương tính, trong đó 60 ca là công dân từ các tỉnh về. Tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận đến nay là 8.446 người, trong đó có 130 ca từ vùng dịch về từ ngày 1-10, đã điều trị khỏi cho 7.880 ca.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong ngày, tỉnh ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới. Trong số này có 10 ca trong khu cách ly, phong tỏa, 8 ca dương tính là người ngoài tỉnh về từ vùng dịch, đến chốt cầu Rạch Miễu phát hiện dương tính qua test nhanh. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.944 người, trong dó, 1.812 ca đã ra viện, 51 ca tử vong.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, trong ngày, tỉnh này ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19. Tất cả đều là người mới về từ ngoài tỉnh, đã được cách ly tập trung. Tính đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận 613 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 490 ca, hiện đang cách ly điều trị 118 ca.

Trong ngày, Hậu Giang ghi nhận 1.520 người ngoài tỉnh trở về quê. Tính từ ngày 1-10 đến nay đã có gần 9.000 công dân Hậu Giang trở về bằng xe máy. Trong đó, đã có 70 người về từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương nhiễm COVID-19.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong ngày tỉnh này ghi nhận 89 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 1.487 ca. Đến nay, Sóc Trăng đã điều trị khỏi 914 ca, có 22 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 551 ca.

Sáng cùng ngày tại họp khẩn về việc chuẩn bị các khu cách ly và xử lý các chùm ca nhiễm có tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng địa phương đã thực hiện đúng hướng các giải pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp.

Vì vậy các địa phương, đơn vị phải khẩn trương triển khai ngay các giải pháp nhằm nhanh chóng kiểm soát được tình hình, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng mà vẫn đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, như khai báo y tế, cách ly khi trở về địa phương, thực hiện nghiêm 5K …

Cùng ngày, tỉnh Tiền Giang có 59 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa. Hai địa bàn có ca mắc mới trong cộng đồng là TP Mỹ Tho và huyện Châu Thành.

Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận tổng số 14.231 ca F0, trong đó 12.404 ca đã được điều trị khỏi. Hiện tỉnh ghi nhận 358 ca tử vong.

Từ 0 giờ ngày 1-10 đến trưa 4-10, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 3.500 công dân về từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông. Các công dân này đã được test nhanh ngay khi về đến tỉnh, những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly ngay để điều trị; các trường hợp có test nhanh âm tính được đưa về địa phương thực hiện cách ly theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm