Ngày 10-9, Cần Thơ và nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận F0 mới thấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-9, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP tính đến 17 giờ cùng ngày. Theo đó, trong ngày, TP ghi nhận thêm 19 ca nhiễm COVID-19, 31 ca được điều trị khỏi, 1 ca tử vong.

Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, TP Cần Thơ đã có 4.751 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.791 ca đã khỏi bệnh, 71 ca tử vong.

Cùng ngày, Cần Thơ đã tiêm thêm được gần 2.000 liều vaccine phòng COVID-19. Tính chung đến nay TP này đã tiêm được gần 297.700 liều vaccine, đạt 20,7% dân số. Trong đó, hơn 40.600 người đã tiêm đủ hai mũi.

Test nhanh COVID-19 cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: NN

Trong ngày 10-9, Trà Vinh ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 trong khu phong tỏa, có thêm 24 bệnh nhân xuất viện. Đến nay toàn tỉnh ghi nhận 1.452 ca nhiễm, trong đó có 978 đã khỏi bệnh.

Theo Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền Đồng Tháp, trong ngày tỉnh phát hiện thêm 58 ca dương tính (17 ca trong cộng đồng), 114 bệnh nhân xuất viện và 2 ca tử vong.

Tổng số ca dương tính ghi nhận trên toàn tỉnh Đồng Tháp đến nay là 7.799 ca, trong đó đã có 6.123 trường hợp được điều trị khỏi và 174 bệnh nhân tử vong.

Tính đến ngày 9-9, Đồng Tháp có 3 huyện cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 gồm Thanh Bình, Tam Nông và Tân Hồng (từ 14 ngày trở lên chưa ghi nhận ca mắc cộng đồng).

Trong ngày, UBND các huyện, TP của tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho thêm 292 lao động tự do số tiền 438 triệu; 139 hộ với số tiền 417 triệu đồng.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đã họp và thống nhất phương án sẽ cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh học trực tuyến đến hết Học kỳ I. Theo đó, khối 9 và 12 bắt đầu học từ ngày 6-9, các khối còn lại của cấp THCS và THPT bắt đầu từ ngày 20-9, cấp tiểu học bắt đầu từ ngày 27-9. Bên cạnh học online, học sinh còn có thể học trên kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia (VTV7) hay kênh Truyền hình Đồng Tháp.

Sau hai ngày không ghi nhân ca nhiễm mới, hôm nay tỉnh Vĩnh Long phát hiện thêm 3 người nghi nhiễm COVID-19, gồm một người từ Đồng Tháp đến khám và sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện Bình Tân và hai người là F1 được cách ly trước đó.

Từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long ghi nhận tổng cộng 2.122 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã có 1.976 ca được điều trị khỏi và 42 ca tử vong.

Từ tối 9-9 đến sáng 10-9, tỉnh Kiên Giang ghi nhận thêm 96 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh lên 3.102 ca. TP Rạch Giá vẫn là địa phương có số ca mắc ca nhất với 1.343 ca.

Trong ngày, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Vĩnh Quang và phường Vĩnh Thanh (TP Rạch Giá). Cụ thể, cách ly y tế toàn bộ hẻm 53, hẻm 57 trên đường Mạc Cửu (phường Vĩnh Thanh) và nhà trọ số 59/3 đường Quang Trung (phường Vĩnh Quang). Thời gian cách ly từ sáng 10-9 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch, tối thiểu là 14 ngày.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là 467 ca, điều trị khỏi cho 377 ca, hiện đang cách ly điều trị 87 ca.

Cũng theo Ban Chỉ đạo tỉnh này, tính đến sáng 10-9, toàn tỉnh không còn vùng cách ly y tế. Thống kê đến nay, tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đạt tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 ở mức bình thường mới. Trong đó, có 44/75 xã, phường, thị trấn được UBND cấp huyện, thị xã, TP công nhận xã vùng xanh.

Tại Tiền Giang, số ca mắc mới trong ngày là 156 trường hợp, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh tính đến nay là 11.978. Trong đó, tổng số ca mắc đã khỏi bệnh là 7.960 và số ca mắc tử vong là 291. 

Đáng chú ý, trong ngày 10-9, trên địa bàn tỉnh có 4 địa phương không có ca mắc mới gồm: TX Cai Lậy và các huyện Tân Phú Đông, Gò Công Tây và Cai Lậy. Cạnh đó, hai huyện Tân Phú Đông và Gò Công Tây đã qua 7 ngày không có ca mắc mới.  

Cũng tại Tiền Giang, trong ngày 10-9 đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR 2.654 mẫu đơn, 2.547 mẫu gộp, nâng tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR cho đến nay 195.340 mẫu.

Tại Cà Mau có 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Ngày 10-9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết đã ghi nhận 11/287 trường hợp được đón về từ TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An vào ngày 9-9 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, có 6 trường hợp là phụ nữ đang mang thai từ 30 - 40 tuần. Khi được đón về Cà Mau vào ngày 9-9, các trường hợp nói trên được cách ly tập trung tại Khách sạn Nam Kiều, Trung đoàn Bộ binh 896, Trường THPT Nguyễn Việt Khái cũ. 

Trường ĐH Cần Thơ phong tỏa Ký túc xá khu A

Ngày 10-9, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ Hà Thanh Toàn cho biết, ngày 9-9, trường đã quyết định phong tỏa toàn bộ Ký túc xá khu A với hơn 500 sinh viên do có sinh viên tình nguyện nhiễm COVID-19. Trong thời gian phong tỏa, việc phân phối nhu yếu phẩm sẽ được cung cấp đến tận phòng các sinh viên.

Được biết, sau khi phát hiện một số sinh viên tình nguyện nhiễm COVID-19, toàn bộ hơn 500 sinh viên ở ký túc xá này đã được cho làm xét nghiệm. Đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận 27 F0. Tất cả các trường hợp F0 đã được đưa đi điều trị, F1 được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm