Nắng nóng kéo dài, trẻ em, người già nhập viện tăng

Tại BV Nhi Trung ương, trong sáu ngày nắng nóng gần đây, mỗi ngày bệnh viện khám từ 2.500 đến 2.700 bệnh nhi, trong đó có khoảng 200 trẻ phải nhập viện điều trị. Bệnh nhi nhập viện chủ yếu do sốt cao, co giật, viêm đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa.

Tại khoa Nhi-BV Bạch Mai, mỗi ngày khoa có hàng trăm trẻ đến khám và nhập viện, cao điểm lên tới 150 trẻ/ngày, tăng 20%-30% so với thời điểm trước nắng nóng. Để phòng ngừa bệnh cho trẻ trong thời tiết nắng nóng, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, khoa Nhi - BV Bạch Mai, khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ mặc đồ thông thoáng để tránh tăng thân nhiệt. Đặc biệt cho trẻ nằm điều hòa trong khoảng 28-29 độ C, không để nhiệt độ điều hòa quá thấp; uống đủ nước (1-2 lít/ngày).

Còn tại khoa Khám bệnh - BV Lão khoa Trung ương (Hà Nội), nắng nóng cũng khiến lượng người già đến khám gia tăng gấp đôi ngày thường (400 so với khoảng 200 bệnh nhân ngày thường). Người già đến khám chủ yếu là các bệnh tim mạch, huyết áp, viêm phế quản, viêm phổi…

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm