Nam giới có con sớm chết sớm hơn người có con muộn

Môi trường gia đình, hoàn cảnh xã hội và gien có thể lý giải cho hiện tượng này. Những nhà nghiên cứu đã dùng mẫu đại diện toàn quốc của các hộ gia đình Phần Lan từ năm 1950, bao gồm hơn 30.500 nam giới sinh từ 1940 đến 1950. Những ông bố được theo dõi từ năm 45 tuổi đến khi mất hoặc đến 54 tuổi từ năm 1985 đến 2005. Trung bình những người này làm bố ở độ tuổi 25-26.

Những nhà nghiên cứu đã xem xét các yếu tố như trình độ học vấn, khu vực sinh sống, tình trạng hôn nhân và số con. Nam giới làm cha ở độ tuổi 22 có nguy cơ tử vong vào tuổi trung niên tăng 26% so với người có con đầu lòng vào tuổi 25 hoặc 26.

Tương tự, nam giới sinh con đầu lòng ở độ tuổi 22 đến 24 có nguy cơ tử vong vào tuổi trung niên cao hơn 14%. Những phát hiện này không phụ thuộc vào yếu tố thời kỳ trưởng thành hay năm sinh.

Ở phía bên kia, người làm cha ở độ tuổi 30 đến 44 có nguy cơ tử vong vào tuổi trung niên thấp hơn 25% so với người làm cha ở độ 25-26 tuổi. Nguy cơ của nam giới có con đầu lòng từ độ tuổi 27-29 cũng tương tự như nhóm tuổi trước đó.

"Phát hiện này cung cấp bằng chứng về sự cần thiết phải hỗ trợ sức khỏe cho những ông bố trẻ phải vật lộn với cuộc sống gia đình, để thúc đẩy tăng cường sức khỏe cho tương lai," Các tác giả nghiên cứu cho biết. "Thúc đẩy các hoạt động sức khỏe cho các ông bố trẻ cũng là hỗ trợ sức khỏe cho con cái của họ."

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm