Một phòng khám bị phạt hơn 315 triệu đồng

Theo thanh tra, phòng khám này vi phạm nhiều lỗi như cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh;...

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 11-3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kết hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.HCM) kiểm tra đột xuất phòng khám này. Tại thời điểm kiểm tra có bác sĩ người Trung Quốc đang khám nhưng vị này lại chưa có chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, trong tháng 5, còn 13 phòng khám khác cũng bị Sở Y tế chuyển UBND TP ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng hơn 1,1 tỉ đồng.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm