Một bé trai 5 tuổi bị chó cắn đứt ‘của quý’

Theo gia đình, ngày 25-8, khi nghe thấy con khóc người thân vội chạy vào và kéo con chó ra.Tuy nhiên, con chó lại càng nhay nghiến mạnh khiến bộ phận sinh dục của cháu bé gần như đứt rời. Gia đình đã sơ cứu cầm máu tạm thời vết thương tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển vào Khoa Cấp cứu, BV Nhi Trung ương.
BS Nguyễn Mai Thủy, khoa Ngoại, BV Nhi Trung ương, người trực tiếp mổ cấp cứu cho bệnh nhân cho biết, đây là sự cố hi hữu và vô cùng đáng tiếc. Trẻ nhập viện trong tình trạng dương vật gần như đứt rời, phần mềm dập nát, tầng sinh môn sưng nề, tím đen, không tiểu tiện được.
Do trẻ được chuyển tới BV quá muộn (12 tiếng sau tổn thương) nên không thể nối lại được. Các bác sĩ đã nối da niệu đạo, tạo đường tiểu cho cháu. Hiện trẻ vẫn nằm điều trị, theo dõi tại khoa Ngoại – Tiết niệu, BV Nhi trung ương. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm