Mồ côi cha mẹ, con dễ chết sớm

Trong 40 năm (1968-2008), các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của gần 190.000 trẻ em Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển từ sáu tháng đến 18 tuổi mồ côi cha mẹ. Trong 40 năm đó, gần 40.000 trong số 190.000 trẻ này đã chết.

Thời điểm xảy ra rủi ro chết sớm của những trẻ này cao nhất khi trẻ bắt đầu vào giai đoạn trưởng thành, bất kể trẻ mất cha mẹ ở độ tuổi nào. Rủi ro chết sớm rất cao ở những trẻ mà cha mẹ mất vì các nguyên nhân bất thường (83% so với 33% đối với những trẻ mà cha mẹ mất vì các nguyên nhân tự nhiên). Rủi ro này cao nhất đối với những trẻ có cha mẹ mất vì tự sát.

Dù chưa khẳng định nguyên nhân chính xác nhưng theo các nhà nghiên cứu, hậu quả đó có thể vì hai yếu tố: gen và ảnh hưởng lâu dài của việc mất cha mẹ lên sức khỏe và sự gắn kết xã hội của trẻ. Theo họ, nghiên cứu này cho thấy sự cần thiết phải chăm lo lâu dài về sức khỏe và hỗ trợ xã hội lâu dài cho trẻ em, thiếu niên mồ côi cha mẹ.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm