'Mình vui vì có vaccine COVID-19 chứ không lo lắng gì cả'

Đây là nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhiều tháng nay. Việc tiêm vaccine được bệnh viện phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tổ chức theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Ảnh: BÙI TOÀN

Là người tiêm đầu tiên, bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho nhân viên y tế của bệnh viện được tiêm những mũi vaccine đầu tiên. Điều này giúp cho các y, bác sĩ yên tâm hơn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: BÙI TOÀN

“Tôi hy vọng không chỉ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng mà nhân viên y tế tên cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng sẽ sớm được tiêm vaccine COVID-19. Trên cơ sở đó chúng ta sớm diệt được COVID-19 và cuộc sống sẽ trở lại bình thường” - ông Phúc nói. Ảnh: TÂM AN

Phấn khởi, vui mừng xen lẫn một chút hồi hộp là tâm trạng chung của nhiều y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trong sáng nay. Ảnh: BÙI TOÀN

Chị Nguyễn Thị Bảy (Khoa Nội II, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) cho biết bản thân không lo lắng mà rất mừng vì Việt Nam đã có vaccine phòng COVID-19. Ảnh: TÂM AN

"Mới bước vào phòng thì hơi hồi hộp xíu thôi chứ không có lo lắng gì hết. Mình và các đồng nghiệp cảm thấy rất may mắn. Rõ ràng tiêm vaccine sẽ giúp mình yên tâm hơn khi tiếp xúc với các bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện" - chị cho hay. Ảnh: BÙI TOÀN

Lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng động viên các y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: TÂM AN

Trước đó, Bộ Y tế đã chuyển 100 liều vaccine phòng COVID-19 về kho lạnh của hệ thống tiêm chủng VNVC tại Đà Nẵng. Lô vaccine này do Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford Vương quốc Anh nghiên cứu sản xuất và đã được nhập khẩu về Việt Nam ngày 24-2. Ảnh: BÙI TOÀN

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm