Mẹ béo phì ảnh hưởng đến tế bào gốc thai nhi

Trong công trình mới được công bố trên tạp chí Molecular Metabolism, nhóm nghiên cứu phát hiện hệ thống tế bào gốc tạo máu ở gan của bào thai có thể không phát triển đầy đủ do thai phụ béo phì hoặc do chế độ ăn nhiều mỡ. Trước đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu mô hình trên chuột  và nhận thấy chuột  mang thai được cung cấp quá nhiều mỡ và đường có thể khiến kích cỡ của gan bào thai chuột bị thu hẹp.

Mẹ béo phì khiến tế bào gốc tạo máu của bào thai không phát triển tốt Ảnh: WHOTV
Mẹ béo phì khiến tế bào gốc tạo máu của bào thai không phát triển tốt Ảnh: WHOTV

Những khảo sát tiếp theo đó trên người cho thấy có những thay đổi phức tạp xảy ra từ chế độ ăn nhiều mỡ và tình trạng béo phì ở thai phụ đã ngăn chặn đáng kể sự tăng trưởng của các tế bào gốc tạo máu ở gan bào thai, hạn chế sự phát triển của hệ miễn dịch. Các nhà khoa học cho rằng nghiên cứu này nêu bật nhu cầu tìm hiểu thêm những điều chưa được nhìn nhận về mối liên quan giữa hệ thống tế bào gốc thai nhi trong bối cảnh chế độ ăn nhiều chất béo kiểu phương Tây và béo phì lan tràn cùng với khuynh hướng bệnh về hệ miễn dịch cũng như dị ứng ở trẻ em gia tăng.

Theo Trúc Lâm (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm