Lo sợ khi bé nổi ban

Ngocha…@yahoo.com

Lo sợ khi bé nổi ban ảnh 1

Ảnh minh họa: internet

BS Lê Thiện Anh Tuấn - Hội Y học TP.HCM trả lời: Ban có nhiều loại, ví dụ nổi ban do sốt siêu vi, sốt xuất huyết, ban do dị ứng… Thông thường, khi nói đến sốt phát ban nghĩa là nói đến sốt do siêu vi, sốt cao, mệt mỏi… Bệnh sốt do siêu vi thường hết sau bảy ngày. Phát ban là biểu hiện bệnh bắt đầu lui, vì thế kinh nghiệm dân gian về điều này rất đúng. Tuy nhiên, do có nhiều bệnh dẫn đến phát ban, vì vậy, bạn nên chăm sóc bé và theo dõi triệu chứng như xuất huyết, viêm nhiễm… Cần lưu ý, nếu bé lừ đừ, bỏ bú, bỏ chơi… phải đưa bé đi bệnh viện để điều trị.

Theo Báo Phụ nữ TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm