Lần đầu tiên BV 115 dùng robot phẫu thuật u não

“Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM vừa phẫu thuật thành công trường hợp khối u sâu khó tiếp cận ở bán cầu não trái bằng hệ thống Robot Modus V Synaptive”. Chiều 15-2, TS-BS Phan Văn Báu, Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết thông tin trên.

Trước đó, bệnh nhân nữ 67 tuổi (ngụ Tây Ninh) được đưa vào BV Nhân dân 115 trong tình trạng đau đầu, nói khó, yếu tay chân phải.

Kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân có khối u nhỏ ở bán cầu não trái. Do khối u nằm ở vị trí sâu khó tiếp cận, quanh khối u phù nhiều nên BV phải sử dụng hệ thống phẫu thuật robot Modus V Synaptive dưới sự hỗ trợ của GS Amin Bardai Kassam. Ông là Phó Chủ tịch Viện Phát triển khoa học thần kinh Aurora, Trưởng ban Khoa học thuộc Trung tâm y tế Advocate Aurora (Mỹ).

Sau hai giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh. Ca mổ thành công nhanh hơn dự kiến và hầu như không gây tổn thương các cấu trúc não kế cận.

GS Amin Bardai Kassam cho biết hệ thống Robot Modus V Synaptive ứng dụng cho phẫu thuật thần kinh ở não tại BV Nhân dân 115 là ca đầu tiên trong khu vực châu Á.

“Hệ thống robot này được ứng dụng phẫu thuật đầu tiên cách đây ba năm tại Canada và Mỹ (robot thế hệ thứ nhất). Robot sử dụng hôm nay tại BV Nhân dân 115 thuộc thế hệ thứ hai mới ra đời gần một năm nên các tính năng vận hành nhanh chóng và chính xác hơn” -  GS Amin Bardai Kassam cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm