Lâm Đồng: Trụ mũi đứt lìa do 'bác sĩ thẩm mỹ' rởm

Sáng 27-9, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện (BV) Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP.HCM) cho biết nơi đây đang thực hiện tái tạo trụ mũi đứt lìa cho một phụ nữ trẻ.

Trước đó, BV nói trên tiếp nhận chị P. (tỉnh Lâm Đồng) trong tình trạng thủng đầu mũi, lỗ mũi chảy máu và dịch. Điều đáng nói trụ mũi chị P. bị đứt lìa.

Chị P. cho biết trước đó hơn 10 ngày, chị đồng ý thực hiện nâng mũi tại nhà một người hành nghề thẩm mỹ dạo ở Lâm Đồng nhưng tự xưng là bác sĩ (BS) thẩm mỹ TP.HCM. Sau 2 ngày nâng mũi, chị P. cảm nhận hàng ngàn con ong đua nhau đâm chích mũi mình. Chị gọi điện thoại hỏi, vị “BS thẩm mỹ” nói tình trạng trên sẽ hết sau vài ngày.

Mũi chị P. bị hoại tử nặng do "bác sĩ thẩm mỹ" rởm. Ảnh: BVCC

Do quá đau đớn, chị P. cầu cứu nhiều BV nhưng bị từ chối điều trị do mũi biến chứng quá nặng. Cuối cùng, chị P. tìm đến BV Thẩm mỹ JW Hàn Quốc.

Tại đây, phát hiện toàn bộ búi chỉ dính chặt các thớ thịt trong mũi của chị P. nên các BS tiến hành tách và lấy ra. Tiếp theo, các BS cắt lọc và loại bỏ mô hoại tử, đồng thời rút sụn nhân tạo. Cuối cùng, để tránh nguy cơ hoại tử mũi, các BS bơm rửa, làm sạch ổ dịch và vùng nhiễm trùng trong mũi. Chưa dừng tại đây, các BS phải chờ vùng da lành thương trong vòng 3-6 tháng mới có thể quyết định việc tái tạo trụ mũi và dáng mũi.

Theo TS-BS Tú Dung, chị P. rơi vào trường hợp hoại tử mũi rất nặng và có nguy cơ lan rộng, ăn mòn toàn bộ mũi nếu không được điều trị kịp thời. "Điều đáng nói trụ mũi chị P. bị cắt đứt rời với đường rách toạc nham nhở, cháy đen như bị acid ăn mòn với cả đống chỉ khâu. Chưa hết, chị P. còn bị nhét chiếc sụn nhân tạo cứng, quá cỡ vô mũi so với cơ địa nên gây hoại tử nghiêm trọng” – TS-BS Tú Dung cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm