Kiên Giang: Lần đầu cứu sống bệnh nhân vỡ tim

Bệnh nhân Thuận nhập viện ngày 22-11 trong tình trạng mạch nhanh và huyết áp tụt. Qua xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương tim gây tràn máu màng tim, chèn ép tim phải mổ cấp cứu. 

Trong quá trình mổ, phát hiện bệnh nhân bị vỡ tim. Các bác sĩ phải khâu cầm máu, hồi sức tích cực. Và đây là lần đầu tiên BV Đa khoa Kiên Giang cứu sống bệnh nhân vỡ tim. Thường những trường hợp vỡ tim sẽ tử vong trước khi đưa đến bệnh viện do tim bị chèn ép dẫn đến ngưng tim nhanh.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm