Kiên Giang họp khẩn trước thông tin Campuchia dỡ phong tỏa

Trước thông tin Campuchia dỡ bỏ lệnh phong tỏa cấm, ngày 26-4, lãnh đạo tỉnh kiên Giang có cuộc họp khẩn với UBND TP Phú Quốc bàn các biện pháp phòng chống, dịch COVID -19.

Theo nhận định, sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, số người Việt về nước sẽ tăng; cạnh đó, thời điểm này lại rơi vào dịp nghỉ lễ dài ngày nên lượng khách du lịch về Phú Quốc dự báo sẽ đông.

Lực lượng Bộ đội biên phòng Kiên Giang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: HM

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết trước tình hình như hiện nay, nếu Phú Quốc không kiểm soát chặt chẽ sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng để trực sẵn sàng. Trong trường hợp cần thiết Phú Quốc sẽ ban hành quyết định dừng tất cả phương tiện khai thác đánh bắt và khi vào bờ phải khai báo y tế để kiểm soát chặt.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, yêu cầu lãnh đạo UBND TP Phú Quốc triệu tập tất cả lực lượng. Ông cũng yêu cầu Phú Quốc đặt trong tình huống khẩn cấp để tác chiến, siết chặt và quản lý khép kín tuyến biên giới ngay từ ngày mai (27-4).

Ông Huỳnh cũng đề nghị Phú Quốc nhanh chóng huy động ngay lá chắn thứ ba là lực lượng dân quân tự vệ. Cụ thể, bố trí lực lượng rộng khắp các đảo, hoạt động 24/24 giờ để phối hợp với các lực lượng khác, từ đó, kịp thời phát hiện, kiểm soát diễn biến trên đảo

"Phú Quốc cần rà soát lại các kế hoạch và nâng lên cấp độ lên mức cực kỳ nguy hiểm, trong đó công tác truy vết là quan trọng nhất, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép" - ông Huỳnh đề nghị.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đề nghị các ngành, các địa phương nâng cao cảnh giác, tập trung cao độ trong thời gian 15-30 ngày tới để phòng chống dịch; kích hoạt lại toàn bộ các khu cách ly, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho kiều bào Việt Nam đăng ký nhập cảnh về nước hợp pháp...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm