Kiểm soát thuốc lá tốt, 16.000 người có thể thoát chết mỗi năm

TTXVN dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại Việt Nam đang ngày càng được đẩy mạnh. Đến nay đã có 12/22 bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, 40/63 tỉnh, TP thành lập ban chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá. “Môi trường không khói thuốc được mở rộng và củng cố tại các cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ quan công sở…” - Thứ trưởng nói.

TS Gabit Ismailov, Phó Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO), cho rằng nếu Việt Nam thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm soát thuốc lá thì có thể cứu được 16.000 sinh mạng khỏi tử vong do thuốc lá mỗi năm ở Việt Nam.

Ngay sau lễ mít-tinh, gần 1.000 người đã tham gia đi bộ và đạp xe kêu gọi người dân tích cực tham gia, hưởng ứng phòng, chống tác hại của thuốc lá vì môi trường không khói thuốc.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm