Khánh Hòa tạm ngừng hoạt động một bệnh viện do có ca mắc COVID-19

Chiều 10-7, một lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận trung tâm đã yêu cầu Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Ninh Diêm tại phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa tạm dừng hoạt động do có một bệnh nhân điều trị tại BV nhiễm COVID-19.

Hiện tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế tại BV Đa khoa khu vực Ninh Diêm được yêu cầu ở tại chỗ để cơ quan y tế kiểm tra dịch tễ.

BV Đa khoa khu vực Ninh Diêm phải tạm ngừng hoạt động. Ảnh: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA

Theo Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, tối 4-7, BV Đa khoa khu vực Ninh Diêm tiếp nhận bệnh nhân TTH (50 tuổi, ngụ phường Ninh Diêm) có triệu chứng sốt, ho. Qua thăm khám, khai thác không có yếu tố dịch tễ, bệnh nhân H. được các bác sĩ chẩn đoán viêm phế quản, đưa đến Khoa Nội điều trị.

Tuy nhiên, đến sáng 6-7, do có người ở địa phương mắc COVID-19, bệnh nhân H. được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển vào khu theo dõi ca nghi nhiễm COVID-19 ở Khoa Truyền nhiễm.

Đến chiều 9-7, bệnh nhân H. có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính COVID-19. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 10-7 tỉnh này ghi nhận 169 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 105 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm