Khám, phát thuốc miễn phí cho người có nguy cơ mắc Glôcôm

Đối tượng được khám là người trên 45 tuổi; người có bệnh tim mạch, tiểu đường; người mà gia đình có người thân bị Glôcôm... Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ Glôcôm thế giới, từ ngày 9 đến 15-3.

Theo PGS Trần Anh Tuấn, bệnh Glôcôm hay còn gọi là bệnh cườm nước, nếu không được chẩn đoán và phát hiện kịp thời sẽ gây mù lòa vĩnh viễn. Tại Việt Nam, Glôcôm là bệnh gây mù lòa đứng thứ hai sau đục thủy tinh thể.

Bệnh nhân quan tâm liên hệ số (08) 3.9115400 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều - gặp cô Hường hoặc số điện thoại (08) 3.9326732 xin số 1225 - gặp điều dưỡng Ánh Tuyết hoặc điều dưỡng Ngọc Lan. Ưu tiên cho 300 bệnh nhân đăng ký sớm.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm