Kết quả xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân 2910

Sáng 30-4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết liên quan đến bệnh nhân 2910 tại quận Bình Tân, cơ quan chức năng đã xác định được 7 người tiếp xúc gần (F1). 

7 người hiện đã được đưa đi cách ly tập trung và cho xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. 

Trước đó, vào tối cùng ngày, Bộ Y tế công bố ca nhiễm thứ 2910 là nam thanh niên tiếp xúc với bệnh nhân 2899 ở tỉnh Hà Nam được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hoàn thành cách ly vào ngày 24-4.

Cụ thể, bệnh nhân 2910 sống ở tỉnh Hà Nam đã cùng đi ăn uống với bệnh nhân 2899 vào ngày 22-4. Sau đó, đến ngày 27-4, bệnh nhân đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ Sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau đó bắt taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Bệnh nhân 2910 tự đi khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 29-4.

Cơ quan chức năng phong tỏa hẻm nơi bệnh nhân 2910 tạm trú. Ảnh: Minh Tâm

Vào sáng nay, Bộ Y tế tiếp tục công bố 3 ca nhiễm COVID-19 là F1, F2 của bệnh nhân 2899. Theo đó, ca bệnh 2911 ở Hà Nội là nam (28 tuổi, ngụ huyện Đông Anh). 

Ngày 22-4, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng bệnh nhân 2899 tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Ngày 29-4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2912 (2 tuổi) ở Hưng Yên có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2899 ngày 22-4 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

Ca bệnh 2913 ở Hưng Yên (58 tuổi), địa chỉ tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là bà nội của bệnh nhân 2912. Bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc gần với bệnh nhân 2912. 

Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm