HIV xuất phát từ CHDC Congo

Nghiên cứu cho thấy virus HIV xuất phát từ loài linh trưởng và truyền sang người. Đầu thế kỷ 20, Kinshasa là một trong những điểm nối các TP lớn cả nước nhờ có hệ thống đường sắt tiên tiến. Tính đến cuối thập niên 1940, đã có hơn một triệu người từng ghé qua Kinshasa nhờ tàu lửa và virus HIV lan truyền rất nhanh.

Thời điểm CHDC Congo độc lập năm 1960, quan niệm xã hội với tình dục bắt đầu thay đổi càng tạo điều kiện cho virus HIV lan tràn không chỉ khắp CHDC Congo mà ra cả châu Phi và thế giới.

Hiện hơn 35 triệu người nhiễm virus HIV trên toàn cầu, số liệu từ Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm