Hàn Quốc báo động chó nhà nhiễm cúm gia cầm

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và nông thôn Hàn Quốc cho biết một trong ba con chó ở một trang trại vịt có dịch cúm gia cầm H5N8 bùng lên hồi tháng trước đã nhiễm virút gia cầm có độc lực cao này.

Dịch cúm gia cầm đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu thịt của Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Bộ Nông nghiệp cho rằng nhiều khả năng con chó bị bệnh đã ăn thịt gia cầm nhiễm virút H58.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc phát hiện chó nhiễm cúm gia cầm kể từ tháng 3-2014. Khi đó nhà chức trách phát hiện 11 con chó ở hai trang trại gia cầm bị nhiễm bệnh.

Dịch cúm gia cầm bùng lên tại Hàn Quốc kể từ tháng 9-2014 đến nay. Nhà chức trách đã tiêu hủy gần 1,85 triệu con gia cầm, chủ yếu là gà và vịt, để ngăn chặn dịch lây lan. Dịch cúm gia cầm và bệnh lở mồm long móng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu thịt của Hàn Quốc.

Theo báo Korea Times, tính đến cuối tháng 1 xuất khẩu thịt vịt của Hàn Quốc sụt giảm tới 88,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn 751,8 tấn. Xuất khẩu thịt gà sụt 28,2% xuống còn 17.445 tấn. Xuất khẩu thịt heo cũng giảm 

Theo Nguyệt Phương/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm