Hải Phòng ghi nhận ca COVID-19 thứ 9 trong đợt dịch này

Ngày 29-6, Sở Y tế Hải Phòng cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng đã ghi nhận thêm ca nhiễm thứ 9 trong đợt dịch lần này là bệnh nhân NTO (sinh năm 1981, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Bệnh nhân O. có lịch sử tiếp xúc với các bệnh nhân NTL (BN14452) và NTH (BN15959) do được xác định là F1 và đã được cách ly tập trung từ 25-6.

Khu vực nhà bệnh nhân O. tại phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) được tạm thời phong tỏa

Theo điều tra dịch tễ, ngày 17-6, bệnh nhân O. chở 2 con trong đó có cháu NTH (BN15959) về quê ở xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo) chơi.

Ngày 19-6, bệnh nhân đi xe riêng về quê ngoại đón 2 con về quê nội ở xã Việt Tiến (Vĩnh Bảo) ăn trưa cùng người thân. Chiều cùng ngày chở 2 con về nhà ở phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền).

Ngày 20-6, lúc 18 giờ chiều, bệnh nhân đón cháu NTL (BN14452) tới nhà chơi.

Ngày 21-6, lúc 7 giờ sáng, bệnh nhân ra nhà anh Tr. ở đường Văn Cao mua bánh mì (có đeo khẩu trang). Khoảng 9 giờ đi chợ Cát Bi mua thịt ở hàng thịt bày ngoài dường, không nhớ người bán, sau đó về nhà (có đeo khẩu trang)

Ngày 23-6, lúc hơn 14 giờ, bệnh nhân chở con trai đi học thêm ở nhà thầy giáo ở đường Nguyễn Tường Loan (quận Lê Chân), không tiếp xúc với phụ huynh nào.

Ngày 24-6, lúc 12 giờ 30 phút, bệnh nhân chở cháu là BN14452 về quê bằng xe riêng, sau đó quay về nhà.

Sáng 25-6, sau khi phát hiện các cháu NTL (BN14452) và NTD (BN14454) có kết quả dương tính COVID-19, bệnh nhân đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hải Phòng lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 28-6, bệnh nhân kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Ngành y tế và các địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết F1, F2, xử lý ổ dịch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm