Giữ sức khỏe đi chơi lễ

Bác sĩ Khanh khuyên những người mắc bệnh không nên đi chơi để tránh lây bệnh cho người khác. Bên cạnh đó, mọi người cũng cần có ý thức bảo vệ cho chính mình tránh bị lây bệnh khi đến nơi đông người bằng cách đeo khẩu trang và rửa sạch tay thường xuyên. Khi đi chơi không phải lúc nào cũng có nước sạch để rửa tay, do vậy mọi người nên mang những lọ sát trùng tay nhanh để rửa sạch tay.

Bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, cho rằng những ngày này thời tiết vẫn nắng nóng nên khi đi chơi xa cũng cần tránh để cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, dễ mắc bệnh. Do đó phải uống đủ nước, ăn đầy đủ các nhóm chất và cần nghỉ ngơi đủ. Nếu cho trẻ đi tắm biển, không nên cho trẻ tắm lâu, không tắm vào những lúc trời nắng gắt dễ làm trẻ mắc bệnh.

Theo T.DƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm