Giao thừa tết Dương lịch 2020: Nhiều tai nạn xe cộ do rượu bia

Bác sĩ (BS) Hồ Văn Hân, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhân dân Gia Định, cho biết tổng số cấp cứu tại BV trong ngày 31-12 là 234 bệnh nhân, ít hơn so với ngày 30-12 (295 bệnh nhân).

“Số ca cấp cứu và số bệnh nhân bị tai nạn giao thông đều giảm. Ngày 31-12 có năm ca tai nạn giao thông, trong khi con số đó của ngày 30-12 là tám (giảm ba ca). Mặc dù không có trường hợp tử vong nhưng đa phần bệnh nhân bị tai nạn giao thông có mùi rượu” – BS Hân nói.

Một ca bị tai nạn giao thông được cấp cứu tại BV Nhân dân 115. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Trong ngày 31-12, khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 tiếp nhận 379 trường hợp. Trong đó tai nạn giao thông là 29 ca, hầu như có liên quan đến rượu bia. Con số này không biến động so với ngày trước đó” - BS Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết.

Trong khi đó, bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông tại BV quận Thủ Đức tăng khá nhiều.

BS Kim Phúc Thành, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV quận Thủ Đức, cho biết số ca cấp cứu ngày 31-12 là 104, trong khi ngày 30-12 là 191 (ít hơn 97 ca).

Đáng chú ý, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông lại tăng khá nhiều. Ngày 31-12 cấp cứu 15 ca, trong khi ngày 30-12 chỉ có bốn trường hợp (tăng 11 ca). “BV không ghi nhận trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, số bệnh nhân bị tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia khá nhiều” - BS Thành nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm