Giảm tải, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Theo ông Bỉnh, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP là quyết liệt thực hiện các biện pháp giảm tải, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh làm hài lòng bệnh nhân.

Cụ thể hóa vấn đề trên, TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở sẽ tập trung xây dựng và phát triển hệ thống y tế trên nguyên tắc: Công bằng, hiệu quả, phát triển, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020 100% số trạm y tế có hai bác sĩ và có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; 20 bác sĩ/10.000 dân; có hai bệnh viện đạt chuẩn quốc tế và đến năm 2020 tất cả bệnh viện không còn tình trạng nằm ghép.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chú trọng công tác phòng, chống dịch, an toàn thực phẩm, nâng chất y tế cơ sở, đẩy nhanh đầu tư xây dựng cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ Sở Y tế TP tiếp tục có thực hiện tốt các giải pháp đề ra đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Theo phó chủ tịch, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế TP là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở từng cơ sở đảng…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 người và bầu sáu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X.

Sáng 6-8, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị Đảng bộ quận cần đào tạo những cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, có ý thức và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Quận cũng cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ mới gồm 43 người. Ông Trương Văn Thống được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức bí thư Quận ủy quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 4 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc.

Phát biểu tại đại hội, bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020, để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng quận 4 ngày càng “giàu đẹp - văn minh - hiện đại - nghĩa tình”, quận cần chủ động phối hợp cùng các sở, ngành đề xuất với lãnh đạo TP áp dụng linh hoạt cơ chế, huy động nguồn lực để thực hiện chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, giải quyết tốt các vấn đề ngập úng, thoát nước đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận 4 khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020 là 41 đồng chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm