Giám đốc Sở Y tế Phú Yên giải thích việc không phát hiện sớm bệnh nhân COVID-19

Chiều 24-6, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên đưa ra một số giải thích ban đầu liên quan đến ca bệnh COVID-19 là bà NTY (53 tuổi, ngụ 26 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên), mã số bệnh nhân BN13960.

Bà Y. được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa phát hiện dương tính COVID-19 ngày 23-6 sau khi từ TP Tuy Hòa đến TP Nha Trang hôm 22-6.

Phong tỏa khu vực xung quanh quán cơm Yến Nam của BN13960. Ảnh: TẤN LỘC

Giải thích của Giám đốc Sở Y tế Phú Yên được đưa ra khi hiện nay có rất nhiều ý kiến thắc mắc xung quanh việc các cơ quan y tế ở Phú Yên không phát hiện ca bệnh BN13960 mà để bệnh nhân đi rất nhiều nơi trong nhiều ngày, tiếp xúc với rất nhiều người ở Phú Yên rồi vào TP Nha Trang (Khánh Hòa), sau đó mới được phát hiện mắc COVID-19.

Theo bà Ngọc, trên đường từ TP.HCM đi Đà Nẵng, BN12190 là tài xế xe tải có đến quán cơm Yến Nam của BN13960 ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa vào các ngày 10 và 11-6.

Đến ngày 16-6, tài xế có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Tuy nhiên, mãi đến 0 giờ ngày 23-6 Sở Y tế Phú Yên mới có thông tin về ca bệnh này.

Bà Ngọc nói sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Phú Yên chỉ đạo các đơn vị liên quan truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các F1 của BN12190. Qua đó, phát hiện có 2 trường hợp F1 của BN12190 - trong đó có bà Y. (BN13960) đang ở Khánh Hòa nên đã thông tin cho Sở Y tế Khánh Hòa biết để xử lý.

Đến 13 giờ 30 ngày 23-6, Sở Y tế Phú Yên nhận được thông tin từ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết bà Y. có kết quả dương tính COVID-19 và đã được công bố với mã số BN13690.

Theo kết quả điều tra dịch tễ của UBND TP Tuy Hòa, từ 7 giờ đến 8 giờ 30 ngày 20-6 và từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 21-6, bà Y. đến khám tại Phòng khám Đa khoa Đức Tín ở TP Tuy Hòa.

Lúc 23 giờ 55 ngày 21-6, bà Y. nhập viện điều trị tại BV Đa Khoa tỉnh Phú Yên với triệu chứng sốt, nôn ói. Sau khi được đưa đến khoa hồi sức, đến 7 giờ ngày 22-6, bà Y. rời khỏi BV Đa khoa Phú Yên.

Cũng trong sáng 22-6, bà Y. cùng 4 người khác đi ô tô riêng của gia đình vào TP Nha Trang. Sau khi đến khám tại BV Quân y 87 ở TP Nha Trang, bà Y. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Về thắc mắc vì sao bà Y. đã nhập viện cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên nhưng BV không tiến hành các xét nghiệm để sàng lọc, phát hiện COVID-19, không giữ lại để theo dõi, giám sát mà cho xuất viện vào sáng hôm sau, để bệnh nhân này tiếp tục đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người…

Phong tỏa khu vực xung quanh nhà BN13960 ở đường Trần Phú, TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Giám đốc Sở Y tế Phú Yên thông tin về quá trình nhập viện điều trị của ca bệnh BN13960 như sau: Bệnh nhân này có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, nhập viện lúc 23 giờ 55 ngày 21-6 do mệt, chóng mặt, nôn mửa.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân xác định đường máu cao nên được các bác sĩ chẩn đoán thiểu năng tuần hoàn não/tăng huyết áp- đái tháo đường. Bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại khoa Thần kinh – nội tiết BV Đa khoa Phú Yên.

“Vì bệnh nhân không có các triệu chứng của COVID-19, thời điểm bệnh nhân nhập viện ngành y tế chưa có thông tin bệnh nhân là F1 của BN12190 nên các y bác sĩ tua trực chưa nghĩ đến COVID-19 và chưa lấy mẫu xét nghiệm ngay. Đến 7 giờ sáng ngày 22-6, bệnh nhân đã bớt các triệu chứng nôn mửa, gia đình xin cho xuất viện” - bà Ngọc nói.

Còn rất nhiều vấn đề liên quan đến BN12190 nhưng bà Ngọc nói sẽ thu xếp thời gian để tiếp tục trả lời sau khi tiếp nhận các câu hỏi.

Đến tối 23-6, Sở Y tế Phú Yên xác định có 66 người trên địa bàn tỉnh là F1 của BN13960. Trong đó, nhiều nhất là tại BV Đa khoa Phú Yên với 25 người, Phòng khám Đa khoa Đức Tín 22 người, quán cơm và người thân của BN13960 12 người, còn lại ở thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa.

Tại tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng xác định có ít nhất 29 F1 của bệnh nhân này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm