Giải cứu người đàn ông đeo vòng kim loại vào dương vật

Ngày 16-4, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết sức khỏe bệnh nhân HTL (40 tuổi, ngụ TP.HCM) đã ổn định sau ca mổ hy hữu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật phù nề, sắp hoại tử. Ảnh MQ

Trước đó, ngày 15-4, anh L. nhập viện trong tình trạng dương vật cương cứng, sưng phù nề và có dấu hiệu hoại tử do trong phần gốc có một vòng inox khá dày.

Theo lời khai, vì lý do cá nhân nên anh L. đã dùng con tán inox đưa vào gốc dương vật, nhưng sau đó không thể tự lấy ra.

Sau khi rời khỏi nhà từ TP.HCM đến Bình Thuận, anh bắt đầu thấy đau đớn, phải nhập viện cấp cứu. 

Vòng kim loại sau khi được cắt làm đôi. 

Bác sĩ Mạc Tấn Quyền, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết do tâm trạng bệnh nhân rất buồn nên các y bác sĩ phải động viên, làm liệu pháp tâm lý, sau đó mới tiến hành xử lý chiếc vòng.

Kíp mổ đã dùng kềm cộng lực cắt nhưng bất thành vì kềm bị mẻ do vòng kim loại quá cứng. Sau khi hội ý nhanh, kíp mổ quyết định gây tê tủy sống, tiếp đó dùng cưa sắt cưa hai bên vòng kim loại.

Sau hơn 1 giờ, kíp mổ đã giải cứu thành công cho bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm