Gây quỹ hỗ trợ người có HIV/AIDS

Theo Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Trưởng ban vận động: “Hiện nay nhiều tổ chức quốc tế không còn tài trợ cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam nữa nên việc vận động kinh phí chăm sóc hỗ trợ người bệnh đang gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2011, ngày càng có nhiều người nhiễm HIV. Với tiến bộ của y học, nếu người bệnh được điều trị sớm thì sẽ có tuổi thọ xấp xỉ người bình thường, khả năng lây bệnh thấp”.

Thượng tọa Thích Quảng Thiện cho biết theo thống kê đến cuối tháng 6-2013, TP có 32.620 người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị, trong đó hơn 4.000 phụ nữ mang thai cần sử dụng dịch vụ phòng lây truyền bệnh từ mẹ sang con.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm