Gắp con đỉa dài 4 cm từ cổ họng bệnh nhân

Trước đó, ngày 4-7, BV Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhi sinh năm 2007, quê Quảng Ngãi nhập viện trong tình trạng khó thở, đau rát cổ họng, ho ra máu.

Chiều 5-7, các bác sĩ BV Đà Nẵng đã gắp con đỉa dài gần 4 cm ra khỏi cổ họng bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Sau khi nội soi, các BS khoa Tai- Mũi- Họng đã phát hiện trong cổ họng bệnh nhi có một con đỉa vẫn còn sống.

Ngay lập tức, các BS đã gắp con đỉa ra khỏi cổ họng bệnh nhi. Sau khi được gắp ra ngoài, con đỉa có chiều dài gần 4 cm, bò lổm ngổm sau gần một tháng ký sinh trong cơ thể bệnh nhân.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, đang được theo dõi tại khoa Hồi sức BV Đà Nẵng.

Được biết gia đình bệnh nhi là người dân tộc ít người nên thường có thói quen tắm và uống nước suối trên núi rừng mà chưa qua đun nấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm