Gần 1.000 trường hợp cấp cứu trong ba ngày nghỉ lễ

Mặc dù trong những ngày người dân cả nước nghỉ lễ nhưng đội ngũ y, bác sĩ BV vẫn túc trực, tiếp nhận 634 người đến khám bệnh chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu, tăng hơn 108% so với cùng kỳ năm 2016.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ tết Dương lịch 2017, số bệnh nhân cấp cứu do đâm chém, đả thương, tự tử, rắn rít côn trùng cắn ở mức thấp hơn so với năm trước.

Gần 1.000 trường hợp cấp cứu trong ba ngày nghỉ lễ ảnh 1
Bệnh nhân cấp cứu tại BV Chợ Rẫy TP.HCM ẢNH: HP

Trong khi đó, các bệnh về thần kinh, tai mũi họng, lồng ngực… có số lượng tăng vọt. Có bệnh tăng đến 260% như tai mũi họng, các bệnh về lồng ngực mạch máu tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng trong ba ngày nghỉ lễ từ ngày 31-12 đến 2-1, do nhu cầu cấp cứu cao, lượng máu sử dụng khá nhiều, với hơn 247 đơn vị máu được sử dụng, tăng gần 105% so với cùng kỳ năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm