Đừng để mất chân do biến chứng từ đái tháo đường

Sáng 21-4, BS Đỗ Trọng Ánh, Giám đốc BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Theo BS Ánh, BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM đã phối hợp BV Chợ Rẫy ra mắt đơn vị Bàn chân đái tháo đường và vết thương lâu lành. Đây là đơn vị chuyên sâu đầu tiên điều trị vết loét bàn chân bệnh nhân đái tháo đường tại TP.HCM.

Nhân viên y tế đang chăm sóc vết loét của bệnh nhân tiểu đường. Ảnh: TRẦN NGỌC

“BV áp dụng các kỹ thuật mới để chăm sóc vết loét cho bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, BV cũng hướng dẫn cách chăm sóc vết loét tại nhà khi bệnh nhân xuất viện để hạn chế thấp nhất nguy cơ nhiễm trùng” – BS Ánh nói.

Thống kê tại Việt Nam ghi nhận, cứ năm bệnh nhân đái thái đường thì có một bị loét bàn chân. Lúc đầu chỉ là vết xước nhỏ, sau đó thành vết loét nặng gây hoại tử. Không chỉ có vậy, vết loét còn gây ra nhiều biến chứng nặng dẫn đến phải cắt cụt chân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm