Đồng Tháp: 1 người nhập cảnh trái phép tử vong do tai biến não

Sáng 9-5, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa ghi nhận một trường hợp người nhập cảnh trái phép tử vong tại bệnh viện. 

Trước đó, bà LKN (55 tuổi, ngụ, sinh năm 1966) cùng chồng là ông NVĐ (sinh năm 1960, cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự) qua lại tỉnh Prây Veng, Campuchia làm ruộng từ 32 năm qua.

Vào ngày 7-5, bà N. mệt, ngất xỉu nên được chồng ông Đ. đưa về Việt Nam, đi dọc kênh Cầu Muống đến resort Thới Thường, huyện Hồng Ngự. Sau đó cả 2 thuê xe 7 chỗ đến nhập viện tại BV Đa khoa Đồng Tháp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp đã đưa chồng bà N. đi cách ly tập trung tại khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cả hai. Bà N. sau đó tử vong do tai biến mạch máu não, xuất huyết não.

Tối 8-5, kết quả xét nghiệm của vợ chồng bà N. cùng 3 trường hợp tiếp xúc gần đều âm tính lần 1. 

Ngoài ra, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này cho biết các trường hợp F1 về từ vùng dịch đều âm tính lần 1. 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới .

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm