Đồng Nai: 15 ca dương tính tại TP Biên Hòa, nguy cơ lây lan rất cao

Sáng 8-7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong đêm 7-7, trên địa bàn TP Biên Hòa đã ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể:

- 5 ca tại phường Phước Tân có nguồn lây từ Công ty Growmax Long Thành.

- 2 ca tại phường Hố Nai nguồn lây từ chợ ở TP.HCM.

- 4 ca trong đó 2 ở phường Tân Biên và 2 ở phường Tân Hòa đều từ F1 lên F0.

- 1 ca ở phường Tân Vạn có nguồn lây từ Công ty Indec Senkyo.

- 1 ca ở Trảng Dài có nguồn lây từ chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM).

- 2 ca ở phường Hóa An lây từ chợ đầu mối Thủ Đức và chợ đầu mối Bình Điền. Ngành chức năng nhận định 2 ca này liên quan đến chợ cá Hóa An và chợ sau Công ty TNHH Pouchen Việt Nam rất phức tạp, nguy cơ lây lan cộng đồng rất cao.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho tiểu thương chợ Hóa An trong đêm. Ảnh: VH.  

Do đó, sau cuộc họp khẩn vào tối 7-7 liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại phường Hóa An, Trung tâm dịch vụ công ích TP Biên Hòa đã phối hợp với ngành y tế triển khai lấy mẫu test nhanh cho tiểu thương tại chợ Hóa An.

Theo đó, ca nghi nhiễm COVID-19 ở phường Hóa An có nguy cơ lây lan rất cao là anh LQP (28 tuổi, trọ tại tổ 18, khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa) làm nghề chạy xe dạo, chở thuê cho chủ vựa cá trong chợ Hóa An

Ngày 1 và 2-7, anh P. đi lấy cá tại chợ Bình Điền (TP HCM). Ngày 4 và 5-7 nghỉ ở nhà trọ. Ngày 6-7, đi làm tại chợ đêm Hóa An từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau.

Lúc 8 giờ ngày 7-7, anh P. đến Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn tại phường Hóa An làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 để làm giấy đi đường. Kết quả test nhanh anh phương 2 lần dương tính, đang chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm