"Yêu" ngày “đỏ đèn” có lợi gì?

 Nếu thai kỳ không xảy ra, hàng tháng, mô đổ ra vì nó không còn cần thiết.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Chất lỏng này không gây ra bất cứ tổn thương hay kích thích dương vật. Chị em cũng sẽ không bị tổn hại tử cung hay gây rong kinh nếu có các tác động mạnh. Nhiều phụ nữ còn có nhu cầu tình dục nhiều hơn trong thời gian này. Đồng thời, quan hệ tình dục còn có lợi ích làm giảm đau bụng, đau đầu và trầm cảm nhẹ mà chị em thường mắc phải trong thời kỳ “nguyệt san”. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ phụ nữ có thể có thai khi đang “đèn đỏ”.

Vì thế, nếu như hai vợ chồng thỏa thuận và hài lòng thì không có bất cứ trở ngại nào. Có không ít cặp vợ chồng thích “hành động” trong thời gian này. Một gợi ý nhỏ, nếu cảm thấy bất tiện về mặt “mỹ quan” hai người có thể vui vẻ dưới vòi hoa sen, sẽ đem lại nhiều cảm giác mới mẻ.

Theo bác sĩ Hoàng Tú Anh - Trung tâm sang kiến và sức khỏe dân số CCIHP/Bee

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm