Y học cổ truyền sẽ chữa được nhiều bệnh nan y

Với chủ đề Lồng ghép YHCT vào hệ thống y tế quốc gia, hướng tới mô hình khả thi trong cộng đồng các nước ASEAN, trong bốn ngày (từ 31-10 đến 3-11), hơn 100 đại biểu tham dự sẽ cùng thảo luận các vấn đề nhiều nước đang quan tâm như nguồn nhân lực trong ngành y tế, khả năng nuôi trồng nguyên liệu… Chia sẻ kinh nghiệm với nhiều nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết mỗi năm Việt Nam có khoảng 30% số bệnh nhân được khám và điều trị bằng YHCT; 10% tổng số thuốc đang lưu hành trên thị trường là của YHCT…

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các quốc gia ASEAN cần kế thừa, bảo tồn và phát huy toàn diện những ưu thế của y dược học cổ truyền, kết hợp YHCT với hiện đại để có thể điều trị được nhiều bệnh nan y hơn nữa.

Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cũng đồng tình với quan điểm của Việt Nam. Ông hy vọng các quốc gia trong thời gian tới quan tâm nhiều hơn YHCT tại các nước châu Phi, nơi người dân vẫn sống cô lập với thế giới, y học hiện đại.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm