Vụ cắt nhầm thận: Phải cần đến người hiến thận thứ hai

Đang tiến hành các xét nghiệm đối với người hiến thận thứ hai cho chị Hứa Cẩm Tú, người bị bác sĩ “lỡ tay” cắt hai quả thận. Chị Tú được BV Đa khoa TP Cần Thơ chuyển ra Huế ngày 4-1.

Trước đó, qua xét nghiệm chuyên sâu từ người hiến thận đầu tiên là một người đàn ông tên Tuấn (40 tuổi, trú TP.HCM) cho thấy có nhiều điểm không tương thích với chị Tú. Hiện các xét nghiệm đối với người hiến thận thứ hai đã được tiến hành nhưng chưa có kết quả. Theo GS-TS Phú thì đến nay BV Trung ương Huế đã thực hiện 30 trường hợp ghép thận với tỉ lệ thành công 100%.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm