Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong: Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương “vào cuộc”

Làm việc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện huyện Hướng Hóa, Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Trần Hiền, Trưởng ban quản lý dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn đặt câu hỏi: sự kiện nàylà cái gì? Vắc xin tốt, tiêm chủng an toàn mà tại sao trẻ vẫn tử vong. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, phải làm rõ nguyên nhân.

Các cán bộ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng các cơ quan chức năng liên quan tiếp cận hồ sơ về quy trình nhập, bảo quản và sử dụng vắc xin tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa
 
Theo ông Hiền nguyên nhân dẫn tới tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ có 3 trường hợp: chất lượng vắc xin; quy trình tiêm chủng và các bệnh lâm sàng của trẻ. Vì vậy, Đoàn công tác của Viện sẽ chia làm 3 nhóm: một nhóm tiếp cận hồ sơ toàn bộ về quy trình nhập, bảo quản và sử dụng vắc xin tại bệnh viện; nhóm khác sẽ gặp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho trẻ từ khi sinh ra đến khi tử vong; nhóm còn lại sẽ rà soát toàn bộ quy trình tiêm chủng, tiêm thế nào, tiêm ra sao, ai tiêm và phỏng vấn các sản phụ.
 
Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong: Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương “vào cuộc” ảnh 1
Ông Nguyễn Trần Hiền-Trưởng ban quản lý dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên sản phụ có con bị tử vong


Cũng trong buổi làm việc,  ông Nguyễn Trần Hiền cùng đoàn công tác đã tới phòng bệnh của 2 sản phụ có con tử vong thăm hỏi, động viên gia đình.

Dự kiến trong chiều nay 22/7, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ có buổi làm việc UBND tỉnh Quảng Trị để thông báo kết quả ban đầu về nguyên nhân dẫn tới cái chết của 3 trẻ sơ sinh.

Theo Nguyễn Tuấn (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm